"Trên bảo dưới không nghe"

Thứ hai, 28/07/2014 06:02

(Cadn.com.vn) - Cấp dưới lại bất tuân chuyện gì vậy Ba Phú Vang!

- Dù UBND tỉnh TT-Huế nghiêm cấm khai thác cát vùng ven biển để san lấp, làm vật liệu xây dựng nhưng gần đây, tình trạng khai thác cát ở bờ biển xã Vinh Thanh (H. Phú Vang, TT-Huế) vẫn diễn ra ồ ạt.

- Chính quyền địa phương không phản ứng gì à?

- Có thì nói làm gì. Đằng này, xã còn "bật đèn xanh" nữa chứ. Bề Tui cứ đến gặp lãnh đạo UBND xã là biết liền.

Lập tức, Bề Tui đã trao đổi với ông Nguyễn Trường Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh và được ông cho biết: lâu nay chính quyền tạo điều kiện khai thác cát bởi do nhu cầu xây dựng trong địa phương, chứ không đem bán, cấm cũng không được... Như vậy, việc người dân khai thác được xã cho phép.

Theo tìm hiểu của Bề Tui, do giá cát xây dựng giờ cao nên nhiều người đổ xô đi khai thác cát, rồi bán lại cho các chủ xe tải, đưa đi các địa phương khác bán lại. Có mặt tại bãi biển Vinh Thanh vào trung tuần tháng 7-2014, Bề Tui tận mục hàng chục người xúc cát chất lên xe trâu chở đi bán. Ở tại thôn 5, thôn 6 (xã Vinh Thanh), từ rừng dương phòng hộ ven biển ra trảng cát sát bờ, hàng chục "lái" xe trâu đổ xô ra biển xúc cát, cách mực nước biển chừng 3-4m. Một người khai thác cát cho biết, một ngày làm được 15-20 xe, mỗi xe giá 60 ngàn đồng...".

Bề Tui nhận thấy, việc chính quyền xã tạo điều kiện cho người dân khai thác cát xây dựng nhà cửa tại chỗ có thể chấp nhận được nhưng điều đáng nói là chính quyền xã đã buông lỏng quản lý nên mới có tình trạng người dân bán cát "chui". Thiết nghĩ, UBND H. Phú Vang và chính quyền xã Vinh Thanh cần chấn chỉnh, nghiêm cấm và xử lý quyết liệt tình trạng khai thác cát ồ ạt nói trên.

Khai thác cát trên bờ biển tạo thành những hố sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Bề Tui